25 thg 2, 2018

Tên ai được đặt thành tên đường nhiều nhất TPHCM?

Sài Gòn có một số con đường trùng tên nhau. Theo thống kê, có tới hơn 300 con đường trùng tên. Thí dụ như có ông Nguyễn Đình Chiểu ở quận 3 và có ông Nguyễn Đình Chiểu khác ở quận Phú Nhuận, có ông Lý Thường Kiệt ở quận 10 và ông Lý Thường Kiệt khác ở Gò Vấp,... Đó là chưa kể trường hợp không trùng tên nhưng... trùng người. Thí dụ như đường Quang Trung (Gò Vấp) với đường Nguyễn Huệ (quận 1), đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1, Bình Thạnh) với đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh)...


Ngoài đường Nguyễn Huệ nổi tiếng ở quận 1, ta còn có các con đường... Quang Trung ở Gò Vấp. Hóc Môn và quận 9!

Hai (hoặc 3) con đường trùng tên với nhau ở TPHCM là khá phổ biến, thế nhưng có một trường hợp đặc biệt: tên một vị danh nhân được dùng đặt cho 5 con đường khác nhau ở TPHCM! Vị danh nhân đó là ai vậy?

Điều bất ngờ là mặc dù cũng là nhân vật đáng kính phục, nhưng công trạng của vị danh nhân này không hề nổi trội so với các vị danh nhân được đặt tên khác. Ông là Nguyễn Trường Tộ.

Thống kê các con đường mang tên Nguyễn Trường Tộ ở TPHCM như sau:

Đường Nguyễn Trường Tộ quận Phú Nhuận



Đường Nguyễn Trường Tộ quận 4



Đường Nguyễn Trường Tộ quận 9


Ở khu vực này ta thấy không chỉ Nguyễn Trường Tộ mà còn hàng loạt đường trùng tên khác, nhu Quang Trung, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo...

Đường Nguyễn Trường Tộ quận Tân Phú



Đường Nguyễn Trường Tộ quận Thủ Đức



Thống kê thì tui thấy như vậy, các bạn có tìm thấy gì hay hơn thì xin kể cho nghe với nha!


Phạm Hoài Nhân

3 nhận xét:

  1. Em chẳng tinh tế nên không tìm thấy gì hay hơn chỉ thấy có 3 đường Lê Lợi ( quận 1, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn), 2 đường Phạm Ngũ Lão ( quận 1, quận Gò Vấp), 2 đường Hoàng Hoa Thám ( Q. Bình Thạnh, quận Tân Bình ), 2 đường Bạch Đằng ( Q. Bình Thạnh, Q. Tân Bình), 2 đường Phan Văn Trị ( Q. 5, Q Gò Vấp), 2 đường Nguyễn Thượng Hiền ( nối 3 quận là Q. Phú NHuận + Q. Bình Thạnh + Q Gò Vấp) và Nguyễn Thượng Hiền ( nối 2 quận là Q 3 + Q 10 ), đường Trưng Nữ Vương ( Q. Gò Vấp) và Hai Bà Trưng ( quận 3), Trần Hưng Đạo ( quận 5 ) và Trần Quốc Tuấn ( Q. Gò Vấp). Kể ra thì còn nhiều, mãi không hết, thôi không kể nữa. Hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, em gõ thiếu chữ "đường". Để em bổ sung cho đúng :

      Em chẳng tinh tế nên không tìm thấy gì hay hơn chỉ thấy có 3 đường Lê Lợi ( quận 1, quận Gò Vấp, huyện Hóc Môn), 2 đường Phạm Ngũ Lão ( quận 1, quận Gò Vấp), 2 đường Hoàng Hoa Thám ( Q. Bình Thạnh, quận Tân Bình ), 2 đường Bạch Đằng ( Q. Bình Thạnh, Q. Tân Bình), 2 đường Phan Văn Trị ( Q. 5, Q Gò Vấp), 2 đường Nguyễn Thượng Hiền là đường Nguyễn Thượng Hiền ( nối 3 quận là Q. Phú NHuận + Q. Bình Thạnh + Q Gò Vấp) và đường Nguyễn Thượng Hiền ( nối 2 quận là Q 3 + Q 10 ), đường Trưng Nữ Vương ( Q. Gò Vấp) và đường Hai Bà Trưng ( quận 3), đường Trần Hưng Đạo ( quận 5 ) và đường Trần Quốc Tuấn ( Q. Gò Vấp). Kể ra thì còn nhiều, mãi không hết, thôi không kể nữa. Hic

      Xóa
    2. Cảm ơn em đã chịu khó sưu tầm và liệt kê. Theo thống kê thì tới trên 300 đường trùng tên lận, cho nên liệt kê ra hết thì mệt luôn!

      Xóa