21 thg 8, 2025

Chùa Sê Rây Vong Sa - ngôi chùa Khmer gặp bên đường

Thường thì khi đi du lịch mình sẽ xác định trước điểm đến, tìm hiểu sơ qua rồi... theo bản đồ mà đi tới đó. Thế nhưng cũng có khi đang trên đường đi thấy chỗ nào ngó coi bộ hay hay thì ngừng lại, ghé vô coi thử dù rằng trước đó chẳng biết tí gì về nơi đó.

Trường hợp ghé vô ngôi chùa Khmer ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, Cần Thơ (theo địa danh hành chánh cũ) này chính là như vậy.

Dọc đường thấy cổng chùa đẹp quá, dừng lại chụp hình

Cần Thơ (cũ) vốn không có nhiều chùa Khmer, chỉ khoảng 12 ngôi (so với Sóc Trăng là gần 100 ngôi, Trà Vinh gần 150 ngôi). Chỉ có 3 ngôi chùa có tiếng, thu hút khách du lịch, tập trung ở thành phố Cần Thơ. Đó là chùa Munir Ansay, chùa Pitu Khôsa Răngsây, chùa Pôthi Somrôn. Số còn lại ít được biết đến. 

Cũng là chuyện hiếm khi tui có dịp đi trên đường huyện 19 của huyện Thới Lai. Do đó việc tình cờ bắt gặp một ngôi chùa Khmer trên đường này là dịp ngẫu nhiên ít gặp hơn nữa.

Hàng cây thốt nốt dọc theo con đường trước chùa

Như ta thấy trên bảng tên chùa, ngôi chùa này tên Sê Rây Vong Sa. Chắc là không nổi tiếng nên tìm trên mạng có rất ít thông tin về chùa. Nhưng đâu có hề gì, cảnh quan và kiến trúc chùa khá đặc sắc với những nét tiêu biểu của một ngôi chùa Nam tông Khmer. Rất đáng dừng lại tham quan.

Cổng chùa, từ trong nhìn ra

Cổng chùa, từ ngoài nhìn vào.

Cổng khác của chùa, cũng quay ra đường ĐH19

Cổng chùa được thiết kế rất công phu, mang đậm nét kiến trúc truyền thống của chùa Nam tông Khmer với nền vàng óng – màu đặc trưng trong chùa Khmer, tượng trưng cho sự cao quý, Phật pháp, ánh sáng trí tuệ.

Trên đỉnh vòm có biểu tượng bình báu (kalasa) đặt trên bệ, biểu trưng cho phúc lành, sự viên mãn. Xung quanh phủ kín hoa văn kranok (họa tiết lá uốn lượn, ngọn lửa) – mô típ tiêu biểu trong nghệ thuật Khmer, mang ý nghĩa sức sống, sự sinh sôi. Hai bên cột khắc nhiều tầng Kala – quái thần nuốt mọi xấu ác, bảo vệ cổng chùa khỏi tà khí.


Chánh điện chùa

Chánh điện mang đậm dấu ấn kiến trúc Khmer Nam bộ: mái nhiều tầng, cao vút, lợp ngói đỏ, với đầu đao cong nhọn, trang trí hình rồng/naga. Màu sắc chủ đạo là vàng, xanh lá, đỏ ngói, hài hòa với khung cảnh rừng cây xung quanh, tạo cảm giác vừa linh thiêng vừa gần gũi thiên nhiên.


Cột phướn trong sân chùa. Dưới chân cột phướn là tượng Yaksa (dạ xoa) nâng đỡ, biểu tượng cho sức mạnh bảo vệ Phật pháp.

Tháp mộ


Các hạng mục khác trong khuôn viên chùa

Đặc biệt, trong khuôn viên chùa có tháp thờ hài cốt của ông Đào Đương và bà Đào thị Dinh. Từ bia ghi nhớ trên tháp thờ này ta biết được ông Đào Đương và bà Đào thị Dinh là người xây cất chùa Sê Rây Vong Sa năm 1893, tức ngôi chùa này đã được xây dựng hơn trăm năm.


Tháp thờ hài cốt ông Đào Đuông và bà Đào thị Dinh

À, thêm một chuyện nữa. Thông qua tên chùa Sê Rây Vong Sa mới biết miền Tây Nam bộ có nhiều chùa Khmer tên gọi bắt đầu bằng chữ Sê Rây. Sê Rây trong tiếng Khmer có nghĩa như Cát tường bên tiếng Việt. Còn chữ Vong Sa có nghĩa là dòng dõi/truyền thống.

Chùa Sê Rây Vong Sa nằm ven đường huyện 19, ấp Định Yên, xã Định Môn, huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ xét theo địa giới hành chính cũ. Sau 1/7/2025, nơi này thuộc xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ.

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét