Trứng gà tức lê ki ma. Trái này xưa giờ tui vẫn kêu là ô ma, tên lê ki ma nghe nhiều qua bài hát Mùa hoa lê ki ma nở, còn tên trứng gà ít nghe hơn. Nghe nói rằng người ta gọi trái lê ki ma là trái trứng gà vì khi chín trái có màu sắc và hương vị giống tròng đỏ trứng gà khi đã luộc chín.
Tui tò mò muốn biết ngoài cây trứng cá và cây trứng gà còn có cây gì mang tên trứng nữa không.
Tui bèn nhờ ChatGPT. Bất ngờ ghê, ngoài cây trứng gà còn có... cây trứng vịt!
Thông tin về cây trứng vịt, theo Cơ sở Dữ liệu Thực vật Việt Nam (BVN) là:
- Tên Việt Nam: cây trứng vịt, cúc chân vịt, chân vịt phi châu, bọ xít, duyên giao
- Tên khoa học: Sphaeranthus africanus L.
- Họ: Cúc – Asteraceae
- Chi: Sphaeranthus
Điểm dễ nhận ra nhất là cụm hoa hình cầu mọc ở nách lá. Hoa rất nhỏ, tập hợp thành một "quả cầu" màu trắng, hồng nhạt hoặc tím nhạt. Nhìn từ xa, cụm hoa/trái này khá giống một quả trứng nhỏ, có lẽ là cơ sở của tên dân gian trứng vịt.
Các bạn coi hình coi nó giống trứng vịt chỗ nào hông, chớ tui thấy chả giống tí nào.
Tui biết còn có một loại cây mang tên trứng động vật nữa mà ChatGPT tìm hổng ra. Lý do là vì mặc dù là trứng nhưng tên nó lại... hổng có chữ trứng. Đó là cây... DÁI NGỰA.
Cây dái ngựa có tên khoa học là Swietenia mahagoni, còn được biết đến với tên gọi khác như nhạc ngựa hay xà cừ Tây Ấn. Đây là loại cây lấy gỗ. Nhìn hình trái của cây này thì hiểu ngay tại sao nó có tên Dái ngựa héng?
Cây, trái dái ngựa
Cái hay của cây này là đọc xuôi thì nó là trứng (dái), mà đọc lái thì nó lại là trái (dứng)!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét