19 thg 10, 2022

Chuyện hai vị họ Lương

Biên Hòa có 2 ông họ Lương nổi tiếng, đó là Lương văn LựuLương văn Nho.

Ông Lương văn Lựu (1916 - 1992)

Ông Lương văn Nho (1916-1984)

Chẳng những cùng họ Lương, 2 ông cùng sinh năm 1916 và cùng có tên là... 2 loại trái cây: LựuNho.

Một ông thuộc Bên thua cuộc, một ông thuộc Bên thắng cuộc. Ông Lương văn Lựu là một nhân sĩ Biên Hòa, một sử gia nổi tiếng với bộ Biên Hòa sử lược toàn biên, thuộc Bên thua cuộc. Ông Lương văn Nho là thiếu tướng trong quân đội NDVN, Tư lệnh kiêm Chính ủy Đặc khu Rừng Sác, thuộc Bên thắng cuộc.

Và điều này mới tréo ngoe và lý thú: Ông Lương văn NHO biết quăng LỰU đạn nhưng không biết chữ NHO, còn ông Lương văn LỰU thì biết chữ NHO nhưng không biết quăng LỰU đạn!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét