Làm một cái thống kê tình trạng hành chánh Việt Nam tại thời điểm đóng băng này coi bộ vui, nên tui thử giải trí coi sao.
Tại thời điểm ngay trước tổng sáp nhập tỉnh thành, Việt Nam có:
- 63 tỉnh thành, trong đó 57 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. 6 thành phố này chia đều cho 3 miền Bắc - Trung - Nam, với Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
- Trong 63 tỉnh thành này, Hà Nội là đơn vị có nhiều quận huyện nhất, với 30 đơn vị gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Hà Nam là đơn vị có ít quận huyện nhất với 6 đơn vị gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 3 huyện.
- Tỉnh thành có nhiều đơn vị cấp xã phường nhất nước là Thanh Hóa với 547 xã phường, kế đến là Hà Nội với 526 xã phường, Nghệ An với 412 xã phường. Tỉnh thành có ít đơn vị cấp xã phường nhất nước là Đà Nẵng với 48 xã phường
- 696 quận huyện, trong đó: 508 huyện, 52 thị xã, 49 quận và 87 thành phố trực thuộc tỉnh.
- Đơn vị cấp quận huyện có nhiều phường xã nhất là TP Thanh Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa, có 47 phường xã. Đặc biệt có 5 đơn vị cấp huyện không hề có phường xã nào, đó là các huyện đảo: huyện Bạch Long Vĩ thuộc TP Hải Phòng, huyện Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, huyện Hoàng Sa thuộc TP Đà Nẵng, huyện Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi và huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đảo Cồn Cỏ ở Quảng Trị là một trong 5 huyện ở Việt Nam không có đơn vị cấp xã phường. Ảnh: Cục Du lịch
- 10.035 xã phường, trong đó: 7.694 xã, 1.724 phường và 617 thị trấn.
Phạm Hoài Nhân ghi chép và thống kê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét