24 thg 5, 2025

Tượng Phật Di Lặc ở chùa Vĩnh Tràng là 1 trong 10 tượng Phật ấn tượng nhất thế giới?

Giữa tháng 2 năm nay, tạp chí Wanderlust của Anh đã đăng bài viết của Peter Moore giới thiệu 10 tượng Phật to lớn ấn tượng nhất thế giới, trong đó có tượng Phật Di Lặc tại chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho, Tiền Giang. (Xem bài viết tại đây: 10 of the world’s most impressive giant Buddha statues). VnExpress sau đó có trích dẫn thông tin này trong bài viết: Tượng Phật ở Tiền Giang trong 10 tượng Phật ấn tượng thế giới.

Tượng Phật Di Lặc ở chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Wanderlust đã diễn giải về lý do bình chọn của mình, kèm theo hình ảnh như sau:

Phật cười (Phật Di Lặc) là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình và với trẻ nhỏ tại Việt Nam. Ông nổi tiếng với nụ cười hiền hậu và chiếc bụng phệ vui nhộn, nhưng hiếm khi bạn bắt gặp hình tượng Phật này ở quy mô lớn.

Và khi điều đó xảy ra, cảm giác mang lại đôi chút sửng sốt. Chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho, về tổng thể, là một ngôi chùa Phật giáo điển hình — thanh tịnh, trầm mặc và trang nghiêm. Thế nhưng bầu không khí ấy như vỡ òa khi bạn đứng trước pho tượng Phật cười khổng lồ: bạn khó lòng kìm được một tràng cười sảng khoái — và có lẽ, đó chính là điều mà pho tượng này muốn mang lại.

Tượng Phật Di Lặc ở chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Shutterstock, đăng trên Wanderlust

Trong top 10 do Wanderlust đề xuất có những tượng Phật vĩ đại, nổi tiếng thế giới như Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên, Trung quốc.

Lạc Sơn đại Phật ở Tứ Xuyên. Ảnh: Dreamstime, đăng trên Wanderlust

hay Tượng Phật Kamakura Daibutsu, Nhật Bản

Tượng Phật Kamakura Daibutsu, Nhật Bản. Ảnh: Dreamstime, đăng trên Wanderlust

So tượng Phật Di Lặc chùa Vĩnh Tràng với những pho tượng trên thì ta thấy việc tượng Phật chùa Vĩnh Tràng cùng nằm trong Top 10 có vẻ khập khiễng sao đó. So sánh ngay ở Việt Nam, và cùng là tượng Phật Di Lặc thì giữa Phật Núi Cấm và Phật Vĩnh Tràng ta thấy ngay tượng Phật Núi Cấm ấn tượng hơn hẳn.

Tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Tượng Phật Di Lặc Núi Cấm có chiều cao 33,6 m (tính từ dưới chân đế đến đỉnh đầu), diện tích bệ tượng 27 x 27 m. Năm 2013, tượng được công nhận kỷ lục "Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất Châu Á". Theo nhiều nhà chuyên môn, tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm đạt độ thẩm mỹ cao về kiến trúc và hài hòa giữa không gian núi rừng.

Tượng Phật Di Lặc ở chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Trong khi đó tượng 
Phật Di Lặc ở chùa Vĩnh Tràng có chiều cao 20 m, diện tích bệ tượng 27 x 18 m. Tượng đặt ở mặt đất chớ không phải trên núi cao như tượng Phật Di Lặc Núi Cấm.

Đó là ta chưa kể đến tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Bà Đen khánh thành ngày 28/1/2024 với chiều cao 36 m, đẩy Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm khỏi vị trí số một. Tượng Phật Di Lặc này lớn hơn, đặt ở trên núi cao hơn và thu hút rất nhiều khách hành hương và khách du lịch tới chiêm bái, tham quan.

Nếu xét theo đúng tiêu chí của Wanderlust là tượng Phật lớn chớ không nhất thiết là Phật Di Lặc thì chỉ xét riêng Việt Nam thôi hiện nay cũng có nhiều tượng ấn tượng hơn tượng Phật Di Lặc chùa Vĩnh Tràng.

Những nhận xét này khiến người ta nghi ngờ uy tín và độ tin cậy của Wanderlust trong việc bình chọn.

Wanderlust là tạp chí như thế nào? Có uy tín không?

Wanderlust (Đam mê du lịch) là một tạp chí của Anh, ra đời năm 1993. Wanderlust xuất bản 2 tháng một kỳ, tập trung vào các chủ đề: Điểm đến ít người biết, du lịch bền vững và có trách nhiệm, trải nghiệm thực tế. Các chủ đề này đa dạng, bao gồm lịch sử, khảo cổ học, du lịch đô thị, động vật hoang dã và phiêu lưu.

Wanderlust đã nhận được một số giải thưởng uy tín trong ngành truyền thông du lịch, bao gồm: Travel Magazine of the Year tại Travel Media Awards 2020; Consumer Publication of the Year – Print tại Travel Media Awards 2020; Special Interest Magazine/Brand of the Year tại Professional Publishers Association (PPA) Awards 2022.

Về độ lan tỏa: Lượng phát hành báo giấy trung bình mỗi số là 153.504 bản trong năm 2024. Trang web Wanderlustmagazine.com thu hút hơn 12 triệu lượt truy cập hàng năm. Có hơn 180,000 người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Tạp chí được phân phối tại hơn 70 quốc gia, bao gồm Mỹ và Canada.

Trang bìa tạp chí Wanderlust

Như vậy có thể thấy Wanderlust là tờ báo có độ lan tỏa khá rộng, có uy tín. Vậy lý giải sao về việc bình chọn hơi kém tin cậy như trên?

Nếu đọc bài báo gốc ta sẽ thấy ngay đây không hề là một cuộc bình chọn có tổ chức của tờ báo mà chỉ là sự lựa chọn theo cảm nhận chủ quan của cá nhân tác giả bài viết (Peter Mooth) thôi. Nói nôm na là vầy: Peter Mooth đi chơi khắp nơi và gặp một số tượng Phật lớn, trong đó anh ta cảm thấy ấn tượng nhất với 10 pho tượng như vầy nè...

Không phải cuộc thi có ban giám khảo, cuộc bình chọn với số đông người tham gia. Chỉ là chọn lựa theo chủ quan của một người thôi. Không hề có yêu cầu bình chọn này phải đúng với bạn, với số đông hay với nhà chuyên môn nào cả.

Mà không cần nói những chi tiết này làm gì, chỉ cần biết Việt Nam có cái gì đó được ai đó nói nhất thế giới là đủ sướng rồi, đủ tự hào và ngạo nghễ rồi. Đúng vậy không?

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét