Cáp treo núi Bà Rá được khởi công xây dựng tháng 6/2008 với tổng số vốn đầu tư khoảng 80 tỷ đồng, đưa vào sử dụng năm 2010. Tuyến cáp treo này có chiều dài 2.063 mét. Hệ thống cabin có 32 chiếc, chia làm 8 nhóm với 6 chỗ ngồi một cabin. Thời gian cho một hành trình từ ga đầu tiên dưới chân núi đến ga cuối trên đỉnh núi là 12 phút.
Núi Bà Rá ở là một địa điểm lý tưởng để phát triển du lịch. Đây là ngọn núi cao thứ ba ở Nam bộ, sau núi Bà Đen (Tây Ninh) và Chứa Chan (Đồng Nai). Chiều cao của núi Bà Rá theo Địa chí Bình Phước là 723 m (có tài liệu ghi là 732 hay 736 met). Núi nổi lên hùng vĩ, cây cối xanh tươi, rậm rạp giữa một vùng đồi thấp. Địa hình núi hiểm trở, tạo nên cảnh quan tráng lệ, thơ mộng. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thị xã Phước Long và hồ Thác Mơ xinh đẹp.
Núi Bà Rá là di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia, được công nhận vào năm 1995. Núi có vai trò quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Vai trò Du lịch của núi Bà Rá:
Phong cảnh nhìn từ núi Bà Rá. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Phước
Núi Bà Rá là điểm đến thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch lịch sử:
Du lịch sinh thái: Tham quan, chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ, thơ mộng, không khí trong lành, mát mẻ. Trekking chinh phục đỉnh núi với hàng nghìn bậc thang.
Du lịch tâm linh tại Miếu Bà Rá (thờ bà Chúa Xứ và Thánh mẫu Thiên Hậu) trên đỉnh núi.
Du lịch lịch sử: Tham quan di tích Nhà tù Bà Rá, dấu tích sân bay trực thăng Mỹ, và Nhà bia tưởng niệm.
Khu du lịch Bà Rá – Thác Mơ còn gắn kết với các điểm tham quan lân cận như hồ Thác Mơ, nhà máy Thuỷ điện Thác Mơ.
Ngày 24-3-2009, UBND tỉnh ban hành công văn về việc triển khai thủ tục đầu tư tại khu du lịch núi Bà Rá và giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư tiến hành quy hoạch khu du lịch sinh thái theo hướng du lịch sinh thái, văn hóa và tâm linh.
Suối nước ở núi Bà Rá. Ảnh: Lữ hành Việt Nam
Ngắn gọn thì là quy hoạch Khu Du lịch Bà Rá - Thác Mơ đã có từ 2002, triển khai dự án từ 2009. Cáp treo núi Bà Rá là hạng mục quan trọng bậc nhất của dự án này, khai trương năm 2010.
Cần thấy rằng thời điểm khởi công và khai trương cáp treo Bà Rá khá sớm so với nhiều tuyến cáp treo khác, như cáp treo núi Cấm (2015), cáp treo núi Chứa Chan (2016), cáp treo Fansi Pan, cáp treo Hạ Long (2016)...
Núi Bà Đen xây dựng hệ thống cáp treo đầu tiên năm 1998 nhưng khi đó không lên tới đỉnh mà chỉ tới chùa Bà, chiều dài tuyến cáp 1.225 m. Cáp treo núi Chứa Chan khai trương năm 2016, chiều dài tuyến cáp 1.200 m. Ta thấy cáp treo núi Bà Rá không hề kém cạnh hai đàn anh cao hơn mình, thậm chí còn hoành tráng hơn.
5 năm sau ngày đưa vào vận hành, báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước gửi UBND tỉnh về hiệu quả dự án Cáp treo núi Bà Rá đầu năm 2015 cho biết, mỗi năm Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Phước – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đơn vị chủ đầu tư lỗ 5 tỷ đồng.
Nguyên nhân thua lỗ là cáp treo không có khách. Theo ghi nhận, Cáp treo Bà Rá từ khi đưa vào khai thác (3/2010), hầu như chỉ thu hút đông du khách vào những ngày Tết âm lịch cổ truyền, còn lại các ngày lễ khác trong năm hay thứ bảy, chủ nhật cũng chỉ lèo tèo vài chục du khách/ngày, ngày bình thường hầu như không có khách.
Và nguyên nhân cáp treo không có khách là các hạng mục công trình của dự án khu du lịch không được triển khai theo tiến độ khiến du khách tới đây không biết phải đi đâu, làm gì. Đối với những du khách thích đi dã ngoại thì chọn giải pháp lên núi là leo bộ chớ không đi cáp treo.
Không biết từ bao giờ cáp treo núi Bà Rá đã lẳng lặng dừng hoạt động, vì càng vận hành càng lỗ. Có lẽ không lâu sau thời điểm báo cáo lỗ năm 2015, tức là đến nay cáp treo núi Bà Rá đã ngừng hoạt động 10 năm rồi.
Đó là lý do tại sao trong bài liệt kê các hệ thống cáp trao tại Việt Nam tui lại quên cáp treo núi Bà Rá.
Năm 2025, Bình Phước sáp nhập với Đồng Nai rồi. Vậy tức là Khu Du lịch Bà Rá - Thác Mơ giờ đây thuộc Đồng Nai. Không biết chừng nào dự án khu du lịch này được triển khai lại đây ta?
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét