- Hoa thanh anh đó ba. Hoa này bên Úc nhiều và đẹp lắm. Không ngờ ở đây cũng có.
À, ra là vậy. Hoa hiếm ở Việt Nam nhưng thông dụng bên Úc.
Hoa thanh anh có tên tiếng Anh là Agapanthus, xuất xứ từ tiếng Hy Lạp gồm agape nghĩa là tình yêu, và anthos nghĩa là bông hoa. Do đó Agapanthus còn gọi là hoa Tình yêu. Nó còn được người Anh gọi là Hoa huệ sông Nile (Lily of the Nile).
Hoa thanh anh rất thích hợp khí hậu ôn hòa ở New South Wales, Victoria... bên Úc và được người Úc ưa chuộng, trồng rất nhiều. Hoa nở rộ vào mùa hè, tuyệt đẹp.
Tui coi được trên mạng một số hình ảnh hoa thanh anh ở bờ rào, sân nhà... bên Úc. Rất dễ thương.
Hoa thanh anh (Agapanthus) được trồng trang trí quanh nhà rất nhiều ở Úc.
Tháng Tư năm nay, tui qua Úc. Gần cả tháng trời đi lông bông, không thấy bông hoa thanh anh nào hết. Sao kỳ vậy? Không lẽ Bùm và mọi người nói xạo?
Hóa ra là vầy:
Tại Úc, hoa Agapanthus thường bắt đầu chớm nở từ cuối mùa xuân và đạt độ nở rộ rực rỡ nhất là vào giữa mùa hè, cụ thể là trong khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.
Tùy thuộc vào thời tiết từng năm và vùng khí hậu của từng bang ở Úc, dòng thời gian nở hoa của chúng sẽ dao động đôi chút:
- Tháng 11 (Cuối xuân): Các cuống hoa bắt đầu vươn dài, thẳng đứng và các nụ hoa hình bầu dục bắt đầu bung lớp vỏ bọc bên ngoài.
- Tháng 12 & Tháng 1 (Giữa hè): Đây là thời điểm cao điểm nhất. Đi dọc các con phố ở Sydney (bang New South Wales) hay Melbourne (bang Victoria), bạn sẽ thấy những dải hoa Thanh Anh màu xanh tím và trắng nở bừng, phủ kín các lối đi, công viên và trước sân nhà người dân. Giáng sinh và Năm mới ở Úc luôn tràn ngập sắc màu của loài hoa này.
- Tháng 2 & Tháng 3 (Cuối hè - Đầu thu): Hoa bắt đầu tàn dần, các cánh hoa rụng xuống và nhường chỗ cho các quả non hình thành trên cuống.
Tháng Tư còn là mùa Hè ở Việt Nam, tui vội vã bay về, lên vùng cao xứ lạnh để kịp ngắm hoa thanh anh ở ngay tại quê nhà.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét