Trước tình hình đó, từ năm 2023 Google đã sử dụng một công cụ đặc biệt để ghi dấu sản phẩm được tạo bằng AI, gọi là SynthID. Google cho biết, đến nay, họ đã "đóng dấu bản quyền" cho hơn 180 tỷ hình ảnh và video, cùng với 240.000 năm nội dung âm thanh.
SynthID là công nghệ đánh dấu kỹ thuật số (digital watermarking) tiên phong do Google DeepMind phát triển, dùng để nhúng các watermark trực tiếp vào các nội dung do AI tạo ra (như hình ảnh, video, âm thanh và văn bản).
Khác với các phương pháp gắn thẻ siêu dữ liệu (metadata) truyền thống - vốn rất dễ bị xóa mất khi người dùng cắt cúp, chuyển đổi định dạng hoặc chụp màn hình - SynthID thay đổi trực tiếp bản chất cấu trúc của tệp ngay trong quá trình AI sinh ra nội dung:
Đối với Hình ảnh & Video: Waermark được tích hợp trực tiếp vào các điểm ảnh (pixel). Dấu hiệu này hoàn toàn không thể nhận thấy bằng mắt thường, không làm giảm chất lượng thẩm mỹ nhưng vẫn tồn tại bền bỉ ngay cả khi hình ảnh/video bị cắt cúp (crop), thay đổi độ sáng, thêm bộ lọc màu, nén dung lượng hoặc thay đổi khung hình.
Đối với Âm thanh: Watermark được nhúng vào các thành phần tần số âm thanh. Nó không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe, đồng thời chống chịu tốt trước các thao tác nén MP3, thêm tiếng ồn hoặc thay đổi tốc độ phát.
Đối với Văn bản: Hệ thống tinh chỉnh một cách khéo léo xác suất phân bổ từ ngữ (token) khi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tạo câu, tạo ra một mẫu mật mã ẩn bên dưới câu chữ mà người đọc không thể nhận ra nhưng công cụ chuyên dụng có thể quét ra.
Người xem không thấy, nhưng chuyên gia có thể biết bằng công cụ riêng do Google phát triển. Đặc biệt là cho dù ảnh/phim/nhạc tạo bằng AI đó được người dùng sửa chữa thì vẫn không làm mất dấu watermark, và công cụ này vẫn biết.
Phạm Hoài Nhân


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét