27 thg 1, 2013

Trường ca Con đường cái quan

Trường ca Con đường cái quan được Phạm Duy ấp ủ từ năm 1954 và hoàn thành năm 1960.

Hiện giờ qua các trang nhạc trên mạng ta thường nghĩ rằng trường ca này gồm 3 bài: Từ miền BắcQua miền Trung và Vào miền Nam.

Thật ra trường ca này gồm 3 phần, mỗi phần gồm những đoản ca, như Phạm Duy giới thiệu sau đây:


Đây là 2 đoản ca đầu của phần 1: Từ miền Bắc



Trang này là trang đầu của phần thứ 3: Vào miền Nam


Và đây là bài thứ 15 trong trường ca (thuộc phần thứ 3: Vào miền Nam), tựa đề Đi đâu cho thiếp theo cùng (là bài mà tôi thích nhất trong trường ca)


Coi cho rõ hơn tí nha:


Những ảnh này chụp lại từ tập Ca khúc cho ngày mai của Phạm Duy, do nhà XB Quảng Hóa xuất bản năm 1970. Trường ca Con đường cái quan chiếm 20 trang trong tập ca khúc này (gần 1/2).

____
Bài này post trên blog Multiply của tôi tháng 3/2010. Post lại tại đây để tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy. Nếu bạn nào thích, xin gợi ý tui sẽ chụp đầy đủ và post toàn bộ tập nhạc lên đây.

P.H.Nhân

5 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh, NG cũng yêu nhất bài"Đi đâu cho thiếp đi cùng"qua giọng ca sĩ Hương Lan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Duy đã sống một cách trọn vẹn qua tất cả các cung bậc của cuộc đời.
      Chúc Ông ra đi thanh thản.

      Xóa
  2. Vĩnh biệt và tưởng nhớ Nhạc sỹ Phạm Duy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói vui, có khi hai ta thêm yêu quý Phạm Duy bởi vì ông cùng họ Phạm với mình nữa, anh VanPham nhỉ? :-)

      Xóa
  3. Bác Nhân còn lưu tập nhạc này hay quá! Nếu không có gì trở ngại xin Bác post giùm trọn bộ " Con đường cái quan" . Xin cám ơn Bác nhiều và chúc Bác luôn khỏe.

    Trả lờiXóa